Hiệu quả mô hình phân loại rác tại nguồn
Thứ ba , 13/10/2026 14:00
```
Thứ ba , 13/10/2026 14:00
Từ những con đường sạch rác đến từng gia đình chủ động phân loại, tái chế, khu phố Long Thủy (phường Bình Kiến) đang từng bước hình thành nếp sống mới với mô hình “khu phố không rác”.
Khu phố Long Thủy có 1.099 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề buôn bán nhỏ, làm nước mắm và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Sở hữu bờ biển đẹp, Long Thủy còn là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Nhiều năm trước, người dân có thói quen mang rác ra biển, chờ thủy triều cuốn đi. Ai cũng nghĩ tối bỏ rác, sáng không còn nhìn thấy nữa là sạch. Nhưng rác không mất đi mà lại theo những con sóng dồn vào bờ.
Để thay đổi thói quen này, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên khu phố thường xuyên tổ chức thu gom rác kết hợp vận động người dân không đổ rác ra biển. Chính quyền địa phương đồng thời đưa dịch vụ thu gom rác về tận khu dân cư, vận động các hộ ký cam kết bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian tập trung.

Hộ ông Trần Văn Sinh thu gom phân hữu cơ từ thùng ủ tái chế rác.
Mới đây, Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh phối hợp với UBND phường Bình Kiến triển khai mô hình thí điểm ủ rác hữu cơ tại khu phố Long Thủy. Công tác thu gom, xử lý rác tiến thêm một bước bằng cách thực hành phân loại, xử lý rác tại nguồn. Theo đó, GreenHub hỗ trợ 50 thùng ủ rác hữu cơ cho 50 hộ dân; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật và theo dõi quá trình thực hiện tại các hộ dân. Rác rau, củ, quả… được đưa vào thùng ủ rác hiếu khí cải tiến để chuyển thành phân bón.
Mô hình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người dân. Ông Trần Văn Sinh, một trong những hộ được hỗ trợ để thực hành phân loại, ủ rác hữu cơ chia sẻ: Theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, ông xếp một lớp rác hữu cơ rồi phủ một lớp đất mỏng lên trên. Sau khoảng 3 ngày thu được lượng phân hữu cơ và nước dinh dưỡng tương ứng để bón rau vườn nhà. “Thùng ủ không có mùi hôi, lại gọn gàng nên nhiều hàng xóm thấy tiện lợi cũng muốn làm theo”, ông Sinh cho hay.
Tại quán Hòn Yến, bà Nguyễn Thị Ảnh cũng thấy rõ hiệu quả từ việc xử lý rác hữu cơ tại nhà. Trước đây, mỗi ngày gia đình bà phải bỏ từ 2-4 bịch rác thải từ sinh hoạt và hoạt động kinh doanh ăn uống. Sau khi thực hiện phân loại rác thải, lượng rác đưa ra xe thu gom giảm hẳn.
Ông Nguyễn Minh Hân, Tổ trưởng Tổ công tác tự quản tại cộng đồng khu phố Long Thủy cho biết, thực hành phân loại rác tại nhà đang mang lại hiệu quả tích cực về bảo vệ môi trường khu dân cư. Từ khi triển khai mô hình (tháng 6/2026) đến nay, rác bỏ ngoài đường giảm hẳn, các trục đường chính dẫn ra biển cũng sạch, đẹp hơn. Ngoài 50 hộ được hỗ trợ, bà con còn mua thêm 10 thùng để tự thực hiện phân loại rác tại gia đình.

Cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường hướng dẫn kỹ thuật ủ rác cho người dân ở khu phố Long Thủy.
Bà Đào Thị Kim Chi, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh cho biết, mô hình là kết quả từ quá trình hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với GreenHub trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Năm 2026, GreenHub triển khai gói công việc “Từ Đắk Lắk đến khu vực: Giải pháp không rác thải được nhân rộng bởi cộng đồng và vì cộng đồng”, trong đó mô hình thí điểm thực hành không rác tại khu phố Long Thủy là một hợp phần.
Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, theo bà Chi, khu phố cần tiếp tục củng cố nhóm nòng cốt về môi trường, phân công các tổ dân phố cùng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Đây là nền tảng để mô hình tiếp tục được duy trì và nhân rộng.
Minh Duyên
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây