“Gỡ” điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển
Thứ sáu , 04/09/2026 08:38
```
Thứ sáu , 04/09/2026 08:38
Hiện cả nước có hơn 4.600 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành, địa phương phải cập nhật đầy đủ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài trên Hệ thống 751 (cơ sở dữ liệu tập trung quản lý các công trình, dự án đầu tư công gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài trên toàn quốc) trước 15/9/2026 và có giải pháp giải quyết dứt điểm.
Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Công điện số 58/CĐ-TTg về việc khẩn trương cập nhật, rà soát, tổng hợp phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
Trong số hơn 4.600 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc,
có 3.984 dự án đã được các bộ, ngành Trung ương và các địa phương rà soát, phân loại thành 6 nhóm dự án trên Hệ thống 751 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; còn lại 635 dự án chưa được các đơn vị và địa phương rà soát, phân loại. Việc lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc các dự án cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Và yêu cầu đặt ra lần này không dừng ở việc lập danh sách các dự án gặp khó khăn, mà phải chuyển từ “có tên trong hệ thống” sang “có phương án xử lý và có kết quả cụ thể”.
Các địa phương tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển. Ảnh: N.Thanh
Tại Đắk Lắk, hiện có 396 công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc, có nguy cơ gây thất thoát và lãng phí; trong đó 196 công trình, dự án ngoài ngân sách và 200 công trình, dự án trong ngân sách và hợp tác công - tư. Trong 396 công trình, dự án, có hơn 30 công trình, dự án được cập nhật lên trên Hệ thống 751.
Tỉnh đặt ra mục tiêu 100% các dự án được rà soát, phân loại theo từng nhóm lĩnh vực: Nhóm các dự án có thể tháo gỡ, khó khăn được ngay; nhóm các dự án phải xin ý kiến Trung ương; nhóm các dự án phải thanh tra, kiểm tra; nhóm các dự án thu hồi hoặc chấm dứt và nhóm các dự án theo dõi đặc biệt. Tỉnh phấn đấu đến hết quý 4 năm nay tất cả các dự án sẽ được tháo gỡ khó khăn để đủ điều kiện triển khai; 100% các dự án không còn khả năng tiếp tục được chấm dứt.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực bị đóng băng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm lãng phí tài sản của Nhà nước, xã hội. Đằng sau mỗi dự án tồn đọng không chỉ là một hồ sơ chưa được giải quyết, mà đó là đất đai chưa được khai thác, nguồn vốn chưa phát huy hiệu quả, tài sản chưa được đưa vào sử dụng và những cơ hội đầu tư, kinh doanh bị bỏ lỡ.
Thời gian của năm 2026 không còn nhiều, vì vậy các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng và khẩn trương xử lý dứt điểm; sớm đề xuất phương án xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ làm giảm số lượng dự án trên Hệ thống 751, mà là đưa những dự án đủ điều kiện trở lại hoạt động, xử lý đúng quy định đối với những dự án không còn khả năng triển khai và giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc.
Hơn 4.600 dự án, đất đai đang gặp khó khăn, vướng mắc cho thấy khối lượng công việc phía trước còn rất lớn. Không để việc rà soát dừng lại ở mức thống kê, mà phải xác định được nguyên nhân, trách nhiệm, phương án và thời hạn xử lý cụ thể đối với từng dự án. Một khi các vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư được giải quyết rốt ráo thì nguồn lực sẽ quay trở lại phục vụ sản xuất, kinh doanh. Và trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra yêu cầu huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thì đây là giải pháp quan trọng để khơi thông dòng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tài sản, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2026 và những năm tiếp theo.
Nguyễn Quang
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây