Đánh thức tiềm năng thương mại số
Thứ năm , 20/08/2026 16:20
```
Thứ năm , 20/08/2026 16:20
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tạo dấu ấn với Chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online”.
Trong 3 ngày (từ 15 đến 17/8), các địa phương, doanh nghiệp tổ chức 8 phiên livestream, thu hút hơn 2 triệu lượt xem, chốt thành công 5.570 đơn hàng, tiêu thụ hơn 27,8 tấn sầu riêng với tổng doanh thu đạt 2,835 tỷ đồng.
Phó Bí thư Đảng ủy Lê Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Cư M'gar Nguyễn Tuấn Anh (bìa trái) cùng livestream bán hàng online
Từ “bấm máy” đến những con số ấn tượng
Tại khu trưng bày, quảng bá, giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP (phường Buôn Ma Thuột) hay tại các địa phương, hoạt động bán hàng trực tuyến diễn ra sôi nổi. Điểm khác biệt lớn nhất ở các phiên là sự chủ động của nông dân, lãnh đạo chính quyền địa phương trong việc tiếp cận phương thức thương mại hiện đại.
Tại phường Cư Bao, tối 12/8 Hội Nông dân phường phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức chương trình livestream giới thiệu, bán sản phẩm nông nghiệp đặc trưng: cà phê bột, tiêu, mắc ca, gạo nếp... Tất cả đều đạt chuẩn OCOP, VietGAP, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Sự tham gia của các hợp tác xã (HTX), chi hội nông dân, cơ sở sản xuất đã mở ra hướng đi bài bản trong quảng bá nông sản trên môi trường số.
Đặc biệt, tại vùng trồng sầu riêng quy mô lớn Krông Pắc, phiên livestream với chủ đề “Sầu riêng Krông Pắc - Tươi từ vườn, thơm từ múi, ngon đến mọi miền” thu hút số lượng lớn người xem. Sự xuất hiện của Chủ tịch UBND xã Lại Đức Đại bên cạnh KOL Hana Ban Mê và đại diện nông dân trên sóng livestreas mang lại sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Địa phương đã chốt bán thành công hơn 3,5 tấn sầu riêng.
Ông Lại Đức Đại cho biết, qua nhịp cầu trực tuyến, người xem không chỉ đặt mua sản phẩm mà còn hiểu thêm về vùng đất, con người Krông Pắc. Đây chính là kênh kết nối trực tiếp, hiệu quả giữa nông dân với người tiêu dùng, đối tác trên cả nước.
Tương tự, tại xã Cư M’gar trong 120 phút livestream, đại diện Đảng ủy, UBND xã, doanh nghiệp và nông dân cùng nhau kể câu chuyện vùng trồng, giới thiệu nét văn hóa ẩm thực cùng các sản phẩm OCOP, đồ thủ công của địa phương.
Ông Hồ Công Thắng (nông dân thôn An Phú) chia sẻ: “Lần đầu tham gia phiên livestream, tôi cảm nhận đây là cơ hội để người nông dân nói về sản phẩm do mình làm ra, giúp bản thân tiếp cận với thương mại điện tử, cách thức quảng bá, bán hàng hiện đại”.
Một phiên livestream được thiết kế bài bản, có chuyên gia, chủ thể sản phẩm tại Khu trưng bày, quảng bá, giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP
Thành công của các phiên bán hàng online là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng từ cấp quản lý đến sự đồng hành của các chuyên gia. Sở Công Thương đã ban hành 9 văn bản hướng dẫn chi tiết về livestream cho 8 xã, phường được giao nhiệm vụ; chủ động kết nối với các nền tảng thương mại điện tử lớn (TikTok Shop, Shopee, Lazada, Tiki...), các đơn vị dịch vụ logistics, chuyển phát. Đồng thời phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tại Đà Nẵng mở lớp tập huấn cho khoảng 80 nhân sự thuộc 21 xã, phường. Viettel Post Đắk Lắk cũng đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ, người dân quy trình đóng gói, vận chuyển, áp dụng các chính sách ưu đãi cước phí.
Bên cạnh đó, sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp đã mang đến những góc nhìn thực tế, truyền cảm hứng mạnh mẽ. Anh Lê Thanh Thảo, một KOL chuyên về sự kiện đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Mỗi doanh nghiệp, mỗi người nông dân đều sở hữu câu chuyện chân thực nhất về sản phẩm của mình. Tôi đến chỉ để hỗ trợ họ cách truyền thông hiệu quả, với mong muốn sau lễ hội, người dân, doanh nghiệp có thể tự tin duy trì việc ứng dụng thương mại điện tử để tự quảng bá và bán hàng”.
Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, với nickname “Cô Ba Edit” sở hữu kênh TikTok 2,5 triệu follow trò chuyện: “Muốn livestream, việc đầu tiên là hãy mở quay video, dám bấm máy; tìm hiểu kỹ quy định, tiêu chuẩn cộng đồng của từng nền tảng số, mạnh dạn sản xuất các video ngắn để kết hợp quảng bá sản phẩm”.
Mở rộng thị trường và định vị giá trị sản phẩm
Chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online” không chỉ giải quyết bài toán tiêu thụ tức thời tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, quan trọng hơn đã đặt nền móng hình thành lực lượng thương mại điện tử ngay từ cấp cơ sở.
Phương thức bán hàng trực tiếp cắt giảm bớt các khâu trung gian, gia tăng giá trị kinh tế trực tiếp cho người lao động, chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong tương lai.
Cá nhân sáng tạo nội dung chuyên nghiệp cùng livestream và hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số để quảng bá, bán hàng
Đánh giá về tầm nhìn định hướng của tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, trong thời đại số, cùng với các phương thức xúc tiến thương mại truyền thống, địa phương đang chủ động ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, truyền thông số, kết nối với các KOL, KOC và những nhà sáng tạo nội dung trong nước, quốc tế… để kể câu chuyện về vùng đất, người nông dân, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm Đắk Lắk bằng những phương thức mới, sinh động và gần gũi hơn.
Đặc biệt, mỗi người dân Đắk Lắk sẽ là một đại sứ thân thiện; mỗi nhà vườn là một đại sứ chất lượng; mỗi doanh nghiệp là một đại sứ uy tín; và mỗi vị khách đến với Đắk Lắk sẽ trở thành một người bạn, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của vùng đất và con người Đắk Lắk.
Từ những mắt xích nhỏ trên sóng livestream đến chiến lược chuyển đổi số toàn diện, Đắk Lắk đang từng bước chứng minh: Sản phẩm địa phương hoàn toàn có thể vươn xa bền vững cùng tri thức, công nghệ và tính chân thật của người nông dân, doanh nghiệp, chính quyền cơ sở.
Võ Phê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây