Đánh thức tiềm năng điện gió
Thứ ba , 18/08/2026 09:49
```
Thứ ba , 18/08/2026 09:49
Với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, Đắk Lắk xác định điện gió không chỉ bổ sung nguồn điện sạch mà còn tạo động lực cho tăng trưởng công nghiệp.
Thêm động lực cho tăng trưởng xanh
Tổ hợp Nhà máy điện Cư Né 1, Cư Né 2, Krông Búk 1 và Krông Búk 2 do Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng tái tạo Cư Né làm chủ đầu tư vừa được khánh thành, đánh dấu bước tiến mới trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh. Khởi công từ tháng 3/2021, tổ hợp dự án có tổng công suất 200 MW, vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng.
Đây là dự án điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trên địa bàn Đắk Lắk đến thời điểm này. Dự kiến mỗi năm, tổ hợp cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, đạt doanh thu 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng.
Đại diện các sở ngành, đơn vị tham quan phòng điều hành, Tổ hợp Nhà máy điện Cư Né 1, Cư Né 2, Krông Búk 1 và Krông Búk 2
Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, việc bổ sung 200 MW công suất có ý nghĩa thiết thực đối với khả năng cung ứng điện cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và hệ thống điện quốc gia. Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Bùi Quốc Hùng cho rằng, các dự án nguồn điện được đưa vào vận hành đúng thời điểm sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện, tăng tỷ trọng năng lượng sạch và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.
Gỡ vướng về quy hoạch, truyền tải
Theo Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thị Thu An, giai đoạn 2025 - 2030, trên địa bàn tỉnh có 91 dự án năng lượng được đưa vào quy hoạch, tổng công suất 7,8 GW. Đến nay, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 19 dự án; các hồ sơ khác đang được thẩm định. Để biến công suất dự kiến thành sản lượng điện thực tế, tỉnh phải giải quyết đồng bộ các khâu từ quy hoạch, đất đai, thủ tục đến đấu nối. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật tiềm năng năng lượng sạch vào quy hoạch; xác định các vùng thuận lợi để kêu gọi đầu tư, đồng thời chuẩn bị thông tin về đất đai, công nghệ và phương án đấu nối nhằm giảm rủi ro cho dự án.
Điểm nghẽn lớn nhất là lưới điện truyền tải. Nếu nguồn điện được đầu tư nhưng không giải tỏa hết công suất, hiệu quả dự án và đóng góp cho nền kinh tế sẽ hạn chế. Vì vậy, Đắk Lắk sẽ phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan rà soát hệ thống lưới điện. Hạ tầng truyền tải cần đi trước hoặc đồng bộ với tiến độ nguồn điện, bảo đảm điện sản xuất ra được đưa đến nơi tiêu thụ an toàn, hiệu quả.
Dự kiến mỗi năm Tổ hợp Nhà máy điện Cư Né 1, Cư Né 2, Krông Búk 1 và Krông Búk 2 cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia
Tỉnh cũng phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan chuyên môn. Sở Công Thương theo dõi khảo sát, triển khai “luồng xanh” trong thẩm định thiết kế cơ sở. Sở Tài chính thẩm định, lập danh mục thu hút đầu tư và xử lý thủ tục đối với dự án lưới điện. Mục tiêu là cắt giảm 50 - 60% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định nhưng vẫn bảo đảm đúng pháp luật. Mỗi nhóm dự án có lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp phụ trách để kịp thời xử lý vướng mắc.
Bên cạnh đó, mặt bằng cũng cần được chuẩn bị sớm do dự án điện gió liên quan đến vị trí tua-bin, đường công vụ, hành lang tuyến và hệ thống đấu nối. Ngay từ giai đoạn thẩm định, các sở, ngành phối hợp với địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng. Khi dự án được chấp thuận chủ trương, địa phương chủ động cập nhật quy hoạch, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sạch.
Để các dự án trong quy hoạch trở thành động lực tăng trưởng, Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp: quy hoạch rõ, lưới truyền tải đi cùng nguồn điện, thủ tục minh bạch, mặt bằng được chuẩn bị chủ động và tiêu chuẩn môi trường được giám sát nghiêm. Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, tiềm năng gió sẽ được chuyển hóa thành nguồn lực xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Thanh Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây