Krông Năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số
Thứ tư , 08/07/2026 09:03
```
Thứ tư , 08/07/2026 09:03
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Krông Năng đang từng bước khẳng định sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào hoạt động, khối lượng công việc lớn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, Krông Năng vẫn duy trì được nhịp phát triển khá toàn diện. 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, là tiền đề thuận lợi để địa phương phấn đấu đạt 2.740 tỷ đồng trong cả năm, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 10,2%. Thu ngân sách đạt kết quả tích cực; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.
Chính quyền địa phương đang tập trung mọi nguồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026. Ảnh toàn cảnh xã Krông Năng
Để đạt được mục tiêu đó, từ đầu quý 2/2026, xã Krông Năng đã rà soát toàn bộ các nguồn lực, xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, tập trung tăng tốc trong quý 3 và duy trì đà phát triển trong quý 4. Thay vì dàn trải, địa phương lựa chọn tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn về đầu tư, giải ngân và cải cách hành chính.
Trong kịch bản tăng trưởng của xã, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Thêm vào đó, Krông Năng đang từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản thông qua chế biến sau thu hoạch và xây dựng thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đang phát triển các sản phẩm chế biến từ hạt cà phê, mắc ca và nông sản địa phương. Đồng thời, xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 11 mã số vùng trồng sầu riêng, tạo điều kiện để mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch.
Nếu nông nghiệp là nền tảng thì đầu tư công được xem là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng. Năm 2026, Krông Năng quản lý kế hoạch vốn đầu tư công hơn 8 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân đạt 95,3%. Nguồn vốn được ưu tiên nâng cấp 11 tuyến đường giao thông nông thôn và sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, cơ quan. Song song với đó, dự án đường Ea Hồ - Tam Giang do tỉnh đầu tư cũng được triển khai khẩn trương, góp phần nâng cao khả năng kết nối, mở rộng không gian phát triển của địa phương.
Xã Krông Năng đang hoàn thiện hồ sơ các mã số vùng trồng, tạo điều kiện để mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch, nâng cao giá trị sản phẩm sầu riêng
Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là “đòn bẩy” để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng, lãnh đạo xã Krông Năng quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang được triển khai; hầu hết các công trình trọng điểm đang bảo đảm tiến độ. Cùng với đó, thương mại - dịch vụ và kinh tế tập thể tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Toàn xã hiện có 21 hợp tác xã, 168 doanh nghiệp cùng hơn 1.000 hộ kinh doanh, hình thành mạng lưới sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ngày càng sôi động, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân.
Chủ tịch UBND xã Krông Năng Lê Hồng Văn cho biết: Để mở rộng dư địa phát triển, xã Krông Năng đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn xã. Trước mắt, Krông Năng ưu tiên kêu gọi đầu tư vào trung tâm dạy nghề, trường lái xe khoảng 3 ha, chợ đầu mối quy mô khoảng 50 ha và các dự án chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu. Đây được kỳ vọng sẽ là những hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị nông sản và tạo thêm việc làm trong những năm tới.
Thanh Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây