Xã Phú Xuân khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới
Thứ sáu , 21/08/2026 14:06
```
Thứ sáu , 21/08/2026 14:06
Năm học 2026 - 2027, xã Phú Xuân có hơn 5.400 học sinh từ mầm non đến THCS, với 180 lớp học. Để bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học mới, xã bố trí 3,84 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp giáo dục cải tạo 6 công trình trường học; giải ngân 28,2 tỷ đồng vốn đầu tư công triển khai 4 dự án trường học trọng điểm.
Ngoài ra, xã còn bố trí hơn 1,4 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho Trường Mầm non Hoa Cúc Trắng để làm sân bê tông, lát nền phòng học và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.
Lãnh đạo UBND xã Phú Xuân kiểm tra tiến độ xây dựng công trình nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
Những ngày này, các trường học trên địa bàn xã khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất và điều kiện dạy học, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, dù mưa gây nhiều trở ngại, song không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Đến nay, công trình sửa chữa và nâng cấp 12 phòng học đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Cùng với đó, dự án xây mới 8 phòng học cũng hoàn tất giải phóng mặt bằng, sẵn sàng khởi công nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học trong năm học mới.
Thầy Nguyễn Thanh Phượng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Năm học 2026 - 2027, trường nhận được sự quan tâm, đầu tư chu đáo từ chính quyền địa phương. Cơ sở vật chất và trang thiết bị được hoàn thiện đồng bộ là điều kiện quan trọng để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường học tập khang trang, hiện đại, an toàn cho học sinh”.
Tương tự, công tác chỉnh trang lớp học cũng đang được Trường Tiểu học Phan Chu Trinh triển khai gấp rút. Với nguồn vốn sự nghiệp được bố trí hơn 1 tỷ đồng từ ngân sách xã, nhà trường tiến hành sửa chữa 12 phòng học (lợp mái, sơn mới, cải tạo nền) và xây mới nhà vệ sinh đạt chuẩn. Các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp đón học sinh tựu trường.
Lãnh đạo Phòng Kinh tế, xã Phú Xuân (bìa trái) kiểm tra chất lượng việc sửa chữa phòng học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Song song với nâng cấp cơ sở vật chất, xã Phú Xuân còn chủ động triển khai phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn. Việc rà soát, sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm quy mô trường lớp phù hợp, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc dạy và học trong năm học mới. Theo phương án dự kiến, số trường học trên địa bàn sẽ giảm từ 13 xuống còn 7, tương ứng khoảng 46%...
Ông Phan Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân khẳng định, dù là xã vùng khó khăn, ngân sách còn hạn chế, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định đầu tư cho giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Hằng năm, xã đều ưu tiên tối đa các nguồn lực, từ vốn sự nghiệp đến đầu tư công để nâng cấp hạ tầng, sửa chữa trường lớp và mua sắm thiết bị dạy học, tạo tiền đề vững chắc nâng cao chất lượng giáo dục.
Thế Hùng
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây