Hai thủ khoa A00, A01 chung một khát vọng cống hiến
Thứ sáu , 03/07/2026 08:05
```
Thứ sáu , 03/07/2026 08:05
Cùng đạt thành tích dẫn đầu tỉnh Đắk Lắk ở các tổ hợp Khoa học tự nhiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Đức Hiếu và Hồ Sỹ Thành đã gây ấn tượng với điểm số xuất sắc, tinh thần tự học và khát vọng cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước.
Thủ khoa A01 nuôi ước mơ trở thành thầy giáo dạy Toán
Em Hồ Sỹ Thành, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột) là thủ khoa khối A01 tỉnh Đắk Lắk trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 29,25 điểm (Toán 10 điểm, Vật lý 9,75 điểm và Tiếng Anh 9,5 điểm).
Em Hồ Sỹ Thành, Trường THPT Buôn Ma Thuột, thủ khoa khối A01 tỉnh Đắk Lắk
Sau khi hoàn thành các môn thi, Thành đã tự chấm điểm nên phần nào dự đoán được kết quả. Tuy nhiên, khi tra cứu điểm, nam sinh vẫn không giấu được niềm vui. "Sáng 1/7, em còn đặt vé xem phim lúc 8 giờ 30 vì nghĩ rằng sau khi tra cứu điểm là có thể yên tâm đi chơi. Đến khi xem phim về em mới biết mình là thủ khoa khối A01 của tỉnh. Em bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc vì đây là kết quả ngoài mong đợi. Em sẽ đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh", Thành chia sẻ.
Trước đó, đến khoảng tháng 12/2025, điểm Toán trong các lần thi thử của Thành chỉ ở mức 7 - 8 điểm. Chỉ khi xác định theo đuổi ngành Sư phạm Toán, em mới tập trung ôn luyện nghiêm túc và bứt phá trong giai đoạn nước rút để giành điểm 10 tuyệt đối.
Ước mơ trở thành giáo viên cũng đến khá muộn. Ban đầu, Thành chưa xác định sẽ theo học ngành nào. Tuy nhiên, sau nhiều lần lên bảng giải bài và hướng dẫn bạn bè, em nhận ra mình yêu thích việc truyền đạt, chia sẻ kiến thức.
"Mỗi lần làm bài tập "giảng bài", em thấy các bạn hiểu bài và vui vẻ, nên bản thân cũng rất vui. Em nghĩ nghề giáo mang lại nhiều giá trị cho xã hội vì có thể truyền đạt tri thức và góp phần đào tạo thế hệ tương lai. Em đặt mục tiêu vào ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm nên đó cũng là động lực để em cố gắng mỗi ngày", Thành tâm sự.
Chia sẻ về phương pháp học tập, Thành cho biết bí quyết lớn nhất là tự học, học đều các môn và hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp. Em dành nhiều thời gian hơn cho các môn thuộc tổ hợp A01, trong đó chú trọng các dạng bài vận dụng.
Theo Thành, đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chú trọng khả năng hiểu bản chất và vận dụng kiến thức vào thực tiễn hơn là giải những bài toán quá khó. Vì vậy, trong quá trình ôn tập, em ưu tiên nắm vững kiến thức nền, luyện nhiều dạng bài ở mức cơ bản và khá để bảo đảm chắc chắn khoảng 9 điểm, sau đó mới rèn luyện tư duy để chinh phục các câu hỏi phân hóa.
Đối với môn Vật lý, Thành ôn tập bám sát chương trình, học cuốn chiếu theo từng chủ đề. Với môn Tiếng Anh, em chú trọng mở rộng vốn từ vựng, rèn luyện các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) và học cách xác định ngữ cảnh để lựa chọn đáp án phù hợp. Ngoài thời gian học trên lớp và tham gia một số lớp học thêm để có thêm nguồn đề phong phú, em vẫn dành phần lớn thời gian cho việc tự học.
Em Hồ Sỹ Thành và cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột tư vấn học sinh chọn tổ hợp môn lớp 10
Theo cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột, Hồ Sỹ Thành là học sinh nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường. Kết quả thủ khoa khối A01 với 29,25 điểm là thành quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ của em.
"Điều khiến các thầy cô đặc biệt vui mừng là Thành lựa chọn theo học ngành Sư phạm Toán, tiếp nối sự nghiệp trồng người. Đây là niềm tự hào của nhà trường, đồng thời là động lực để các thế hệ học sinh tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, tăng cường tự học, chủ động nghiên cứu tài liệu và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình", cô Hương chia sẻ.
Thủ khoa A00 hướng đến lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật để cống hiến
Em Nguyễn Đức Hiếu, học sinh Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự (xã Ea Kar) là thủ khoa khối A00 tỉnh Đắk Lắk trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm 29,5 điểm (Toán 9,5 điểm; Vật lý 10 điểm; Hóa học 10 điểm).
Chia sẻ về kết quả này, Hiếu cho biết em rất bất ngờ và xúc động. “Đối với em, đây vừa là niềm vui, niềm hạnh phúc, vừa là động lực rất lớn để em tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước. Người đầu tiên em báo tin là bố mẹ, cả gia đình đều bất ngờ, hạnh phúc khi biết kết quả thi của em. Sau đó, em nhận được nhiều lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè và người thân" Hiếu chia sẻ.
Em Nguyễn Đức Hiếu, Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự (xã Ea Kar), thủ khoa khối A00 tỉnh Đắk Lắk
Về quá trình học phổ thông, Hiếu cho biết mình không phải là học sinh luôn đứng đầu lớp. Khi lên lớp 12, em mới xác định rõ mục tiêu và tăng tốc cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong quá trình học, Hiếu chủ yếu tập trung nghe giảng trên lớp, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đề cương do thầy cô cung cấp. Với những lỗi sai hoặc kiến thức quan trọng, em đều ghi chép riêng để thường xuyên xem lại, tránh lặp lại sai sót.
Trong ba môn xét tuyển, Hiếu dành nhiều thời gian nhất cho môn Toán bởi đây là môn đòi hỏi tư duy nhiều, nhất là những chuyên đề như xác suất. Hơn nữa, nhiều trường đại học khối kỹ thuật nhân hệ số 2 môn Toán nên em càng chú trọng đầu tư hơn. Việc ôn thi là một hành trình dài, vì vậy điều quan trọng là phải học đều và bền bỉ; tránh dồn sức quá mức trong thời gian ngắn. Em luôn cố gắng duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, giữ sức khỏe và tinh thần thoải mái để học tập hiệu quả.
Hiếu cũng thừa nhận từng có giai đoạn chịu nhiều áp lực khi chứng kiến nhiều bạn đạt điểm rất cao trong kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học tổ chức. “Lúc đó em cũng khá lo lắng, nhưng sau đó tự nhắc bản thân rằng mỗi người đều có một lộ trình riêng. Vì vậy, em tiếp tục tin vào bản thân, giữ vững mục tiêu và tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp”, Hiếu kể.
Sau kỳ thi, Hiếu dự định đăng ký vào ngành Điện của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vì công nghệ và kỹ thuật sẽ giữ vai trò quan trọng trong tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Em mong muốn sau này có thể làm việc và đóng góp trong lĩnh vực này.
Cô Phạm Thị Dinh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự cho biết: “Nguyễn Đức Hiếu là học sinh điềm đạm, chín chắn, luôn giữ thái độ nghiêm túc và đúng mực trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường. Em tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao; được thầy cô, bạn bè yêu quý. Trong học tập, Hiếu sở hữu tư duy logic sắc bén, đặc biệt nổi trội ở các môn khoa học tự nhiên. Danh hiệu thủ khoa khối A00 của tỉnh Đắk Lắk là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của em trong suốt nhiều năm học. Hiếu là niềm tự hào của tập thể lớp, nhà trường và gia đình”.
Thanh Hường
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây