Tăng cường tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết Dengue
Thứ năm , 15/10/2026 14:57
```
Thứ năm , 15/10/2026 14:57
Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue diễn biến phức tạp, số ca mắc ở mức cao và tiếp tục xuất hiện các ổ dịch mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn, vị, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 8.500 ca mắc sốt xuất huyết, có 2 trường hợp tử vong. Một số địa bàn được cơ quan y tế đánh giá có nguy cơ cao và rất cao.
Trước tình hình trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các biện pháp loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng tránh muỗi đốt; hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu nghi mắc bệnh để chủ động đến cơ sở y tế khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết cho học sinh.
Đối với đảng ủy các xã, phường, cần đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị; tập trung tại những địa bàn có số ca mắc cao, ổ dịch đang hoạt động và khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng, vận động nhân dân duy trì thường xuyên các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng; lồng ghép nội dung phòng bệnh trong các hoạt động tại khu dân cư, nhất là những nơi có ổ dịch đang hoạt động.
Đối với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, tiếp tục tăng cường tin, bài, chuyên mục và các sản phẩm truyền thông ngắn, trực quan, dễ hiểu về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống; chú trọng hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu nghi mắc bệnh, dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn biến nặng và chủ động đến cơ sở y tế khi cần thiết. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các nền tảng số; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, phản ánh những mô hình, cách làm hiệu quả.
Bằng Giang
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây