Tăng cường khả năng chống chịu cho nông nghiệp quy mô nhỏ trên địa bàn Đắk Lắk
Thứ hai , 19/10/2026 14:48
```
Thứ hai , 19/10/2026 14:48
Ngày 19/10, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi phối hợp với Ban Quản lý Dự án SACCR tỉnh Đắk Lắk tổ chức Diễn đàn đổi mới khí hậu đa bên (CIP) lần thứ 2 năm 2026.
Sự kiện có sự tham gia của các đại biểu đại diện cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp xã; các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nông hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vùng dự án tham dự.

Ông Phạm Ngọc Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án SACCR tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc diễn đàn.
Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/10/2026), với chủ đề "Thúc đẩy liên kết thị trường giữa nông dân với các tác nhân tham gia chuỗi giá trị và tiếp cận tín dụng nông nghiệp thông qua các tổ chức tài chính".
Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ đối với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ" (Dự án SACCR), do Quỹ Khí hậu Xanh toàn cầu (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án đã được gia hạn thêm 18 tháng, kéo dài đến tháng 12/2027 nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.
Dự án hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực cho các hộ sản xuất quy mô nhỏ dễ bị tổn thương, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ làm chủ hộ nhằm quản lý rủi ro khí hậu, bảo đảm nguồn nước, áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thị trường và nguồn vốn tín dụng.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.
Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tại Đắk Lắk chiếm khoảng 29% GRDP, với nhiều chuỗi giá trị xuất khẩu quốc tế. Tuy nhiên, các nông hộ nhỏ đang đối mặt với nhiều rào cản lớn như: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi, công nghệ sau thu hoạch hạn chế, khó đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận khắt khe (VietGAP, GlobalGAP, 4C, Rainforest, quy định chống phá rừng EUDR) và điểm nghẽn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức do thiếu tài sản bảo đảm.
Tại diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận, tháo gỡ khó khăn thông qua các nhóm nội dung chính, gồm: Phân tích thực trạng các cây trồng chủ lực của tỉnh (cà phê, sầu riêng, hồ tiêu); nhận diện rào cản về tiêu chuẩn, chế biến và đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu.

Đại diện Phòng Kinh tế xã Ea Phê phát biểu ý kiển thảo luận.
Đồng thời, đánh giá các kênh tín dụng nông thôn (Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô); thảo luận cơ chế vay tín chấp theo Nghị định 156/2025/NĐ-CP, xây dựng dữ liệu hồ sơ tín dụng nông hộ và đề xuất hình thành các quỹ chia sẻ rủi ro, bảo hiểm nông nghiệp.
Diễn đàn đã tạo không gian đối thoại đa bên, thúc đẩy sự hợp tác giữa người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính; tìm ra các giải pháp đồng bộ giúp nông hộ quy mô nhỏ tại Đắk Lắk chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị nông sản bền vững.
Minh Thuận
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây