Du lịch không rác - lan tỏa lối sống xanh
Thứ năm , 20/08/2026 08:13
```
Thứ năm , 20/08/2026 08:13
Chiến dịch Dak Lak Zero Waste Tourism - Du lịch không rác tại Đắk Lắk (gọi tắt là chiến dịch) đang từng bước lan tỏa lối sống xanh, hướng đến hình thành hệ sinh thái du lịch thân thiện với môi trường.
Từ mô hình lưu trú không rác
Homestay Xóm Biển (phường Tuy Hòa) bắt đầu triển khai mô hình lưu trú không rác từ năm 2023. Theo đó, nơi đây thay thế phần lớn vật dụng nhựa bằng đồ dùng làm từ các chất liệu thân thiện với môi trường như tre, giấy…; bố trí thùng rác phân loại tại nhiều vị trí; tận dụng rác hữu cơ để ủ làm phân bón cho cây xanh trong khuôn viên.
Anh Nguyễn Quang Hưng, chủ homestay này cho biết, tuy chỉ là những thay đổi nhỏ nhưng cơ sở muốn góp phần hình thành thói quen sống xanh cho mỗi du khách cũng như tạo nét khác biệt trong xu hướng phát triển du lịch bền vững. "Khi homestay trở thành điểm đến xanh thì ngày càng nhiều du khách ưu tiên đặt phòng, bởi cùng chung ý tưởng bảo vệ môi trường", anh Hưng chia sẻ.
Khách du lịch đựng nông sản bằng túi thân thiện với môi trường. Ảnh: Đào Minh Tiến
Cũng là một điểm đến xanh, Sanchi Homestay (phường Bình Kiến) không chỉ thực hành "không rác" tại cơ sở lưu trú mà còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, chủ Sanchi Homestay cho biết, đơn vị thường xuyên đồng hành cùng người dân và các tổ chức chính trị xã hội địa phương trong các chiến dịch như nhặt rác ven biển, ký cam kết không xả rác gây ô nhiễm môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan cho du khách. "Biển xanh, sạch không chỉ mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách mà còn là điều kiện quan trọng để phát triển du lịch bền vững", chị Huyền nêu quan điểm.
Trên đây là 2 trong 20 điểm đến xanh của tỉnh đã được tích hợp trong chuyên mục Điểm đến xanh - cẩm nang du lịch Đắk Lắk do kênh Thổ địa Phú Yên xây dựng. Thông qua kênh này, du khách dễ dàng tìm kiếm những không gian du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường cho hành trình khám phá điểm đến.
Đến “Trải nghiệm nhiều hơn - Phát thải ít hơn"
Chiến dịch Dak Lak Zero Waste Tourism - Du lịch không rác tại Đắk Lắk do GreenHub (Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh) tổ chức từ tháng 2/2026 ở khu vực phía Đông của tỉnh. Điểm nổi bật của chiến dịch nằm ở các đối tác đồng hành, đó là các kênh facebook, fanpage, Vlogger và KOLs du lịch. Những đối tác này trực tiếp trải nghiệm du lịch theo hướng du lịch bền vững để lan tỏa thông điệp “Trải nghiệm nhiều hơn - Phát thải ít hơn”.
Đồng hành cùng chiến dịch, travel blogger Đào Minh Tiến, chủ kênh "Dế mèn du ký" đã thực hiện nhiều hành trình trải nghiệm từ cao nguyên Vân Hòa đến các làng chài ven biển của tỉnh. Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống bình dị, gần gũi của người dân địa phương, kênh còn lan tỏa thông điệp du lịch xanh bằng việc vận động thực hiện những hành động thiết thực như mang theo túi vải, túi thân thiện với môi trường khi mua nông sản, sử dụng bình nước cá nhân để hạn chế rác thải nhựa và ưu tiên các điểm đến thực hành mô hình không rác.
Du khách mang theo bình nước cá nhân thay vì chai nhựa dùng một lần để góp phần hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: CTV
Hành trình của Tiến hay các KOL du lịch khác được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok… đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Theo bà Nguyễn Bảo Hân, Điều phối viên dự án của GreenHub, việc duy trì lối sống “không rác” khi đi du lịch không chỉ phụ thuộc vào ý thức và kỷ luật của mỗi cá nhân, mà còn cần một hệ sinh thái du lịch tạo điều kiện để những lựa chọn xanh trở nên thuận tiện và dễ thực hiện. Khi ngày càng nhiều du khách lựa chọn du lịch xanh, chính những lựa chọn này góp phần định hình cách các điểm đến phát triển trong tương lai.
Bên cạnh đó, việc xây dựng mạng lưới các điểm đến xanh còn có thể tạo động lực để các cơ sở kinh doanh chuyển đổi theo hướng bền vững. Khi du khách ưu tiên những cơ sở có trạm tiếp nước, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, thực hiện phân loại và quản lý rác thải hoặc ưu tiên sản phẩm địa phương thì đó là tín hiệu về nhu cầu đối với các dịch vụ du lịch có trách nhiệm. Khi nhu cầu đó ngày càng rõ nét, các mô hình kinh doanh xanh cũng có thêm động lực và cơ hội để hình thành, duy trì và phát triển.
Tương lai của du lịch không chỉ là điểm đến mà chính là cảm xúc và trải nghiệm của du khách sau mỗi hành trình. Một bãi biển đẹp, một làng quê bình yên hay một danh thắng nổi tiếng có thể thu hút du khách tìm đến lần đầu, nhưng điều khiến họ quay trở lại chính là môi trường xanh, sạch, văn minh cùng ý thức gìn giữ cảnh quan của cộng đồng và mỗi người làm du lịch.
Minh Duyên
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây