Lãnh đạo UBND xã Ea Knuếc kiểm tra an toàn hồ đập sau mưa lớn
Thứ năm , 10/09/2026 10:08
```
Thứ năm , 10/09/2026 10:08
Tối 9/9, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đi kiểm tra đập Ea Tir và một số hồ đập trên địa bàn xã Ea Knuếc có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn.
Đáng chú ý, công trình hồ chứa nước Ea Tir hiện đang được đặt trong tình huống khẩn cấp về thiên tai (mưa lớn, lũ) theo Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 4/9/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Để bảo đảm an toàn vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk đã cử cán bộ trực 24/24 giờ tại công trình và tiến hành cắm biển cảnh báo rủi ro.
Chính quyền xã Ea Knuếc đang khẩn trương phối hợp tuyên truyền, xây dựng phương án sơ tán các hộ dân vùng nguy hiểm; đồng thời vận động người dân có đất đai trên trục đường vào khu vực sửa chữa công trình đầu mối hồ Ea Tir tạo điều kiện để máy móc, phương tiện cơ giới di chuyển phục vụ thi công thuận lợi.
Lãnh đạo UBND xã Ea Knuếc kiểm tra an toàn các hồ đập trên địa bàn xã
Bên cạnh đó, căn cứ vào lưu lượng nước thực tế, Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi đã bắt đầu thực hiện vận hành mở tràn điều tiết nước tại hồ Ea Nhái từ 17 giờ ngày 9/9 đến ngày 17/9/2026 với mức mở dự kiến từ 5 - 10 cm. Công tác phối hợp điều tiết, mở tràn tại hồ Buôn Biêng A cũng được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ lưu theo đúng diễn biến thời tiết.
Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo xã Ea Knuếc yêu cầu các lực lượng chức năng, ban tự quản các thôn, buôn và lực lượng dân quân, thôn đội trưởng duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”. Các đơn vị cần tăng cường rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là các tuyến giao thông và hồ đập xung yếu, khẩn trương khắc phục các điểm bị ảnh hưởng.
Chính quyền xã cũng chỉ đạo các thôn, buôn thông báo kịp thời đến quần chúng Nhân dân, đặc biệt là các hộ dân sinh sống dọc theo suối Ea Knuếc và vùng hạ lưu các hồ chứa về kế hoạch vận hành mở tràn. Qua đó, chủ động hướng dẫn, cảnh báo người dân tại các khu vực nguy hiểm trong sinh hoạt, sản xuất và đi lại, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Minh Thuận - Thùy Trang
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây