Đắk Lắk: Nguy cơ cao xảy ra dông lốc, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương
Thứ tư , 09/09/2026 10:23
```
Thứ tư , 09/09/2026 10:23
Sáng 9/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk đã phát đi liên tiếp các bản tin cảnh báo về thiên tai nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh ở cấp độ cấp độ 1 và 2. Bao gồm mưa lớn cục bộ, dông, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 3 giờ qua (tính đến 7 giờ 35 phút, ngày 9/9/2026), dữ liệu vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét ghi nhận mây đối lưu đang phát triển mạnh.
Mây đối lưu gây mưa rào, cục bộ mưa to và dông cho nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Buôn Đôn, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột, Cuôr Đăng, Cư Bao, Cư M’gar, Cư M’ta, Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Dang Kang, Dliê Ya, Dray Bhăng, Dur Kmăl, Đắk Phơi, Đức Bình, Ea Bá, Ea Drăng, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Kao, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Ly, Ea M’Droh, Ea Na, Ea Ning, Ea Nuôl, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Rốk, Ea Trang, Ea Tul, Ea Wer, Hòa Hiệp, Hòa Mỹ, Hòa Phú, Hòa Sơn, Hòa Xuân, Ia Lốp, Krông Á, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Nô, Krông Pắc, Liên Sơn Lắk, M’Drắk, Phú Xuân, Pơng Drang, Quảng Phú, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tân An, Tân Lập, Tân Tiến, Tây Sơn, Thành Nhất, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vụ Bổn, Yang Mao của tỉnh Đắk Lắk.
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Đắk Lắk. (Nguồn: Đài KTTV Đắk Lắk)
Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục mở rộng và di chuyển, lan sang các địa phương lân cận như: Bình Kiến, Cư Pơng, Đắk Liêng, Ea Bung, Ea Drông, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Súp, Ea Wy, Hòa Thịnh, Ia Rvê, Krông Ana, Nam Ka, Ô Loan, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Phú Yên, Sơn Hòa, Sơn Thành, Tây Hòa, Tuy An Bắc, Tuy Hòa, Vân Hòa, Xuân Phước...
Đại diện cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, hạ tầng và gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Đồng thời, lượng mưa lớn cục bộ (khoảng 30 mm/h) có thể gây ngập úng đô thị, mưa dông trên biển kèm lốc xoáy, gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 2.
Bên cạnh cảnh báo dông lốc, từ 0 giờ đến 6 giờ, ngày 9/9/2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Cư Dliê MNông (84,4 mm), Ea Kmút (77,4 mm)... Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, toàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.
Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, nền đất yếu và sụt lún ven sông tại hàng loạt địa bàn: Tuyến giao thông khu vực ven sông, suối xung yếu: Dọc Quốc lộ 14, Quốc lộ 14C, Quốc lộ 19C, Quốc lộ 26; đèo Lắk; đồi Hòa Bình; dọc sông Krông Ana, Krông Năng, Krông Búk, Krông Nô, sông Hinh, sông Ea H'Leo, sông Ia Lốp; các dòng suối Ea Tul, Ea Súp, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Ea M'nar, Ea Đrăng, Ea H'Leo, Ea Khăl, Ea Kar, Ea Kuăng, Ea Krông Hin, Ea Wy, Ea Trol...
Các xã/phường có nguy cơ cao: Ea Tul, Cư M'gar, Cư Pơng, Đắk Liêng, Cư Prao, Đắk Phơi, Dliê Ya, Ea Drăng, Ea H'Leo, Ea Hiao, Ea Kar, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Kly, Ea Phê, Ea Knốp, Ea Riêng, Ea Rốk, Ea Wy, Ia Lốp, Krông Nô, Krông Búk, Liên Sơn Lắk, M'Drắk, Krông Pắc, Nam Ka, Sông Hinh, phường Cư Bao...
Lũ quét và sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, làm ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông cục bộ và tàn phá các công trình dân sinh, kinh tế. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất được xác định ở cấp 1.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền các địa phương cùng toàn thể nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo; chủ động chằng chống nhà cửa, di dời khỏi khu vực ven sông suối, vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở và chú ý an toàn khi tham gia giao thông qua các đoạn đường ngập sâu, sạt lở.
Minh Thuận
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây