Tăng năng lực phòng cháy rừng trước thời tiết cực đoan
Thứ hai , 07/09/2026 07:45
```
Thứ hai , 07/09/2026 07:45
Những vụ cháy rừng vừa qua cho thấy những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cần sớm được tháo gỡ.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 8 đã xảy ra 5 vụ cháy rừng trên địa bàn khu vực phía Đông. Trong đó, 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 ha rừng trồng và 7,53 ha cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 ha, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 ha loài cây giang, le và lồ ô, dây leo, cây bụi (không thiệt hại cây rừng).
Theo các ban quản lý rừng tại khu vực phía Đông, hầu hết các vụ cháy rừng đều có nguyên nhân từ con người. Thói quen đốt dọn thực bì, phát nương làm rẫy, đốt lửa lấy mật ong… vào cao điểm nắng nóng được xem là nguyên nhân chính xảy ra các vụ cháy rừng trong thời gian qua.
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế một đám cháy rừng. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc Ban Quản lý rừng Đồng Xuân cho rằng, công tác tuyên truyền để người dân từng bước thay đổi nhận thức, không dùng lửa phát dọn nướng rẫy trong thời điểm nắng nóng là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, hạn chế cháy rừng từ sớm. "Đây là việc rất quan trọng trong bối cảnh ngành lâm nghiệp đang thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh", ông Háo nói.
Các vụ cháy rừng vừa qua cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác PCCCR. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hinh, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao, rựa… Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình đồi dốc, việc tiếp cận, khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm, nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác PCCCR tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng.
Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Chúng tôi đã phản ánh khó khăn và kiến nghị về thiết bị, công cụ và chế độ cho những người tham gia PCCCR với lãnh đạo tỉnh. Hy vọng sự quan tâm của lãnh đạo giúp công tác PCCCR hiệu quả hơn trong thời gian tới”.
Thiết bị chữa cháy rừng hiện còn thô sơ và thiếu thốn
Bên cạnh những khó khăn, thực tiễn cũng cho thấy sự chủ động của các lực lượng trong công tác ứng phó đã góp phần hạn chế thiệt hại. Ngay từ đầu năm 2026, các cấp, ngành, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCCCR, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng.
Chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng phương án, thực hiện phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Đồng thời tổ chức các buổi diễn tập chữa cháy rừng; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR cho các lực lượng chức năng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.
Theo ông Nguyễn Đức Anh, đây là điểm tích cực, giúp nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống cháy rừng. Thực tế cho thấy, nhờ sự chủ động phối hợp giữa lực lượng chức năng, địa phương và người dân, các đám cháy đã được phát hiện, khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại.
Sự có mặt của lãnh đạo ngành và lực lượng chuyên trách cắm chốt tại địa bàn trọng điểm trong mùa nắng nóng, trực tiếp chỉ đạo công tác PCCCR; tăng cường mật độ tuần tra, canh gác, ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm trong thời gian cao điểm là rất quan trọng. Qua đó tăng cường sự chủ động, huy động lực lượng và khả năng ứng phó kịp thời, giảm rủi ro khi xảy ra tình huống cháy rừng.
Nhật Huy
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây