Đại biểu Đắk Lắk đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Thứ tư , 17/06/2026 16:29
```
Thứ tư , 17/06/2026 16:29
Sáng 17/6, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã tham gia thảo luận tại các trung tâm của Đại hội. Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk có 2 tham luận tại Trung tâm thảo luận số 1 và số 4, tập trung vào công tác xây dựng tổ chức Hội và phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ Hội
Tại Trung tâm thảo luận số 1 với chuyên đề “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, đã trình bày tham luận về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.
Đại biểu tham dự Trung tâm thảo luận số 1
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái, thực hiện chủ trương xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức theo hướng giảm đầu mối, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và trình độ chuyên môn. Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, hệ thống Hội từng bước ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Cùng với việc sắp xếp tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ, nhiều cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý nhà nước; 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh cơ bản đạt chuẩn chức danh theo quy định. Các cấp Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội và chi hội trưởng phụ nữ, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tham luận về nội dung đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ Hội tại tỉnh Đắk Lắk
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thái khẳng định, việc gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng tinh gọn, đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa và chuyên nghiệp hơn.
Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát, kiện toàn tổ chức các cấp Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, tâm huyết; đổi mới công tác đào tạo theo hướng tăng cường kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi số; đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong giai đoạn mới.
Phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới
Ở Trung tâm thảo luận số 4 với chuyên đề “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đã trình bày tham luận về vai trò của Hội LHPN trong tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 thông qua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.
Tham luận nhấn mạnh, Đắk Lắk là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vì vậy việc triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Theo đó, phụ nữ và tổ chức Hội giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống thông qua những hành động cụ thể trong từng gia đình và cộng đồng.
Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tham luận tại Trung tâm thảo luận số 4
Thông qua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, các cấp Hội đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Toàn tỉnh hiện có hơn 233 nghìn hộ đạt các tiêu chí của cuộc vận động.
Bên cạnh đó, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua các mô hình khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, sản xuất nông nghiệp sạch, tham gia chuỗi giá trị và ứng dụng chuyển đổi số. Nhiều mô hình do phụ nữ quản lý trong các lĩnh vực cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, dệt thổ cẩm, chế biến nông sản đã tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững.
Từ thực tiễn triển khai, bà Đặng Thị Thủy đề xuất một số giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2035 như: tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số cho phụ nữ nông thôn; thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Nhà sạch - Vườn đẹp”, hợp tác xã do phụ nữ quản lý; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.
Đại diện ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cũng cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN các cấp trong hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực và xây dựng các mô hình phát triển hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.
Vân Anh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây