Chung sức xây dựng Đắk Lắk sáng - xanh - sạch - đẹp
Thứ ba , 26/05/2026 08:34
Thứ ba , 26/05/2026 08:34
Tỉnh Đắk Lắk đang phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp, vì một Đắk Lắk phát triển bền vững.
Cộng đồng chung tay
Trên toàn tỉnh, nhiều mô hình cộng đồng như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến phố không rác”, “Đường hoa, đường cây xanh”… đã và đang lan tỏa rộng khắp, góp phần hình thành nếp sống xanh trong cộng đồng.
Tại phường Đông Hòa, mô hình “Tuyến đường tự quản, khu dân cư tự quản xanh - sạch - đẹp” được triển khai với sự tham gia của đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên. Thông qua mô hình, phường Đông Hòa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức không xả rác bừa bãi, không lấn chiếm lòng, lề đường, cùng chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại.
Đoàn viên, thanh niên phường Tân An thu gom rác thải, dọn dẹp môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Vân
Các xã, phường ven biển gồm Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Tuy An Nam, Ô Loan, Tuy An Đông, Xuân Đài, Sông Cầu, Xuân Cảnh và Xuân Lộc cũng đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động “Chung tay làm sạch môi trường” hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 5/6/2026. Các địa phương này ra quân xử lý ô nhiễm tại các điểm tồn đọng rác thải; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và phát động các phong trào chống rác thải nhựa.
Theo ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, hoạt động ra quân tổng dọn vệ sinh tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực ven biển đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đoàn viên và người dân trên địa bàn phường. Địa phương xác định bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài gắn với phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt, phường Bình Kiến đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch hè nên ngay từ bây giờ đã tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức tháo dỡ, di dời các lán trại, lều quán che khuất tầm nhìn tại khu vực biển Long Thủy, trả lại cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp nơi đây.
Hướng tới các giải pháp công nghệ
Không dừng lại ở các hoạt động phong trào, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh hướng đến các giải pháp công nghệ, tận dụng tài nguyên tái tạo và giảm phát thải trong sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư công nghệ xanh, góp phần vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.
Điển hình, tại Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (xã Sơn Hòa), hàng nghìn tấn bã mía sau khi ép, thay vì thải bỏ ra môi trường, đã được áp dụng công nghệ đồng phát nhiệt - điện để chuyển thành điện sinh khối. Ông K.V.S.R. Subbaiah, Tổng Giám đốc công ty này cho biết doanh nghiệp chính thức vận hành Nhà máy điện sinh khối KCP vào năm 2015. Đến năm 2017, điện từ nhà máy chính thức hòa lưới điện quốc gia 110 kV. Nhà máy ban đầu có công suất 30 MW, sau đó nâng lên 60 MW và đến niên vụ mía 2025 - 2026 đạt 75 MW, mỗi năm sản xuất hơn 70 triệu kWh điện. Lượng điện này không chỉ bán ra bên ngoài mà còn phục vụ sản xuất của công ty và nhu cầu điện sinh hoạt của người dân trong khu vực.
Các kỹ sư của Nhà máy điện sinh khối KCP giám sát hoạt động từ trung tâm điều hành
“Đối với phần bã mía vụn, công ty đang áp dụng quy trình sản xuất phân vi sinh để tạo ra phân hữu cơ. Hằng năm, lượng phân này được công ty hỗ trợ cho các hộ sản xuất có ký hợp đồng bao tiêu với công ty. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến không chỉ giúp công ty tăng nguồn thu từ phụ phẩm sản xuất, hỗ trợ nông dân trồng mía mà còn góp phần bảo vệ môi trường vùng nguyên liệu”, ông K.V.S.R. Subbaiah chia sẻ thêm.
Còn tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phan Lụa (phường Tuy Hòa), để giảm lượng khí thải nhà kính từ lò đốt cũ và tiết kiệm tài nguyên đất, công ty đã đưa máy rung công nghệ 4.0 vào sản xuất gạch ngói. Thay vì sử dụng đất sét làm nguyên liệu, công ty chuyển sang dùng vữa xi măng. Lò đốt nhiều khói bụi cũng được thay thế bằng dây chuyền công nghệ hiện đại tạo ra sản phẩm không nung, ít phát thải, giảm tiếng ồn trong quá trình sản xuất. Hướng tới các sản phẩm thân thiện với môi trường là cách công ty hòa mình vào nền kinh tế xanh, bắt kịp những yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết từ các phong trào bảo vệ môi trường, ý thức cộng đồng trong giữ gìn môi trường sống, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước… ngày càng được lan tỏa sâu rộng. Thời gian tới, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) vào quản lý, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút đầu tư đưa công nghệ tái chế rác thải tiên tiến vào thực tế sản xuất.
Minh Duyên
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây