Ngăn chặn vi phạm IUU, xây dựng nghề cá có trách nhiệm
Thứ sáu , 09/10/2026 08:00
```
Thứ sáu , 09/10/2026 08:00
Cùng với nỗ lực vươn khơi bám biển của ngư dân, thời gian qua, các lực lượng chức năng cũng rất quyết liệt tuyên truyền, xử lý việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, nhất là phòng, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam hiện quản lý hơn 15 km đường biên giới quốc gia trên biển, duy trì hai trạm kiểm soát ở cảng cá Phú Lạc và khu vực Hòa Tâm, qua đó kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển. Cùng với kiểm soát tại cảng, lực lượng Biên phòng tăng cường tuần tra trên biển, tại các bến bãi và theo dõi hành trình tàu cá qua hệ thống VMS. Khi phát hiện tàu có dấu hiệu mất tín hiệu hoặc hoạt động gần ranh giới vùng biển nước ngoài, lực lượng chức năng kịp thời cảnh báo, phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương để ngăn chặn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản
Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã tổ chức 27 buổi tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU với 2.390 lượt người tham dự; vận động 986 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn 1.788 lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng về chống khai thác IUU và hướng dẫn 925 lượt chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thủ tục xuất, nhập theo quy định.
Ở cảng cá Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, ông Huỳnh Văn Tịnh, chủ tàu cá PY 90828-TS, có khoảng 20 năm gắn bó với nghề biển. Tàu hoạt động chủ yếu bằng nghề câu và lưới rê ở vùng khơi, mỗi chuyến biển có từ 5 - 8 thuyền viên. Theo ông Tịnh, trước khi xuất cảng, phương tiện phải hoàn tất các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, kiểm tra an toàn kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, áo phao và danh sách thuyền viên. Đây là những yêu cầu được ông thực hiện nghiêm túc trước mỗi chuyến biển.
Cán bộ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam kiểm tra hồ sơ, thủ tục của tàu cá trước khi xuất bến
Đối với tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), việc duy trì thiết bị hoạt động liên tục cũng được ngư dân xác định là yêu cầu bắt buộc.
Trung tá Nguyễn Xuân Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cho biết, bên cạnh tuyên truyền, các hành vi vi phạm được lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Trong năm 2026, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 7 vụ/7 đối tượng/7 tàu cá, với tổng số tiền 55,75 triệu đồng.
Để nghề cá phát triển bền vững, mỗi chủ tàu, thuyền trưởng cần thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi xuất bến; duy trì VMS theo quy định; chấp hành đúng ranh giới vùng biển được phép khai thác; không sử dụng công cụ, ngư cụ bị cấm và không khai thác trái phép. Bám biển gắn với chấp hành pháp luật là cách thiết thực để ngư dân bảo vệ quyền lợi, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến biển, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm.
Hồ Như
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây