Thường trực Đảng ủy xã Tam Giang khảo sát các mô hình kinh tế tiêu biểu
Thứ tư , 09/09/2026 15:53
```
Thứ tư , 09/09/2026 15:53
Ngày 8/9, Đoàn công tác của Đảng ủy xã Tam Giang do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Thị Len làm trưởng đoàn đã đến tham quan, khảo sát một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi tiêu biểu trên địa bàn xã.
Đoàn đã đến thăm vườn trồng sầu riêng, cà phê của anh Triệu Văn Chính (thôn Tam Lập). Vườn sầu riêng có diện tích 1 ha với 110 cây, được gia đình anh Chính canh tác theo hướng hữu cơ. Dự kiến năm nay, vườn cho sản lượng khoảng 40 tấn, doanh thu ước đạt khoảng hơn 2 tỷ đồng. Anh Chính còn có 1 ha cà phê, dự kiến cho sản lượng khoảng 2 tấn cà phê nhân.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Giang Dương Thị Len khảo sát mô hình trồng sầu riêng của gia đình anh Triệu Văn Chính (thôn Tam Lập)
Tại thôn Tam Trung, Đoàn khảo sát mô hình chăn nuôi heo của chị Lý Thị Lệ. Gia đình áp dụng hình thức nuôi gối đầu, mỗi lần nhập khoảng 120 con, cứ khoảng 1,5 tháng nhập một lứa, thời gian nuôi mỗi lứa từ 4-5 tháng. Hiện trong chuồng có khoảng 300 con, giá bán dự kiến khoảng 60.000 đồng/kg.
Đoàn công tác của xã Tam Giang khảo sát mô hình chăn nuôi heo của chị Lý Thị Lệ (thôn Tam Trung)
Tại thôn Tam Đồng, Đoàn đến tham quan trang trại nuôi gà lấy trứng của gia đình chị Hoàng Thị Đặng, với quy mô khoảng 7.000 con gà. Mô hình được đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tạo nguồn thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Bên cạnh chăn nuôi, gia đình chị Đặng còn kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi (cám) cho gia súc, gia cầm, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Giang Dương Thị Len cùng các thành viên nghe chị Hoàng Thị Đặng chia sẻ về mô hình nuôi gà
Tại thôn Giang Hòa, Đoàn đến thăm mô hình ươm giống và trồng chanh dây của gia đình anh Trần Thanh Thiên. Cây giống chanh dây sau khi ươm được cung cấp cho người dân với giá khoảng 12.000 đồng/cây. Gia đình hiện trồng hơn 1 ha chanh dây trong nhà lồng, mỗi năm có thể thu hoạch khoảng 3 vụ, năng suất bình quân khoảng 6 tấn/sào/vụ, giá bán từ 35.000 - 40.000 đồng/kg. Chi phí đầu tư nhà lồng khoảng 200 triệu đồng/sào, đây là mô hình có tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi nguồn vốn và kỹ thuật sản xuất tương đối cao.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Giang Dương Thị Len thăm vườn ươm giống chanh dây của gia đình anh Trần Thanh Thiên
Trong quá trình khảo sát, các hộ dân đã trao đổi với Đoàn công tác về những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; trong đó, quan tâm đến thủ tục pháp lý, các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, cũng như việc quảng bá sản phẩm. Một số mặt hàng của địa phương chưa được nhiều người biết đến, trong khi thị trường tiêu thụ chưa thật sự ổn định nên người dân còn băn khoăn về đầu ra sản phẩm khi mở rộng quy mô sản xuất.
Qua tham quan, khảo sát thực tế, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần mạnh dạn đầu tư, chủ động phát triển sản xuất của các hộ dân. Các mô hình đã bước đầu phát huy lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Thị Len đề nghị các tổ chức, đoàn thể tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của người dân; nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là trong kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, hướng dẫn thủ tục pháp lý liên quan.
Thông qua hoạt động tham quan, khảo sát, cấp ủy, chính quyền xã Tam Giang có thêm cơ sở thực tiễn trong định hướng phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị và thu nhập cho người dân; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Thế Hùng
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây