Tổ chức SCI hỗ trợ Đắk Lắk trên 68 tỷ đồng thực hiện các dự án vì trẻ em và cộng đồng
Thứ tư , 29/07/2026 14:44
```
Thứ tư , 29/07/2026 14:44
Sáng 29/7, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức Save the Children International (SCI) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2026.
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng Đại diện Tổ chức SCI tại Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và Ban quản lý SCI Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị
Biên bản ghi nhớ ký ngày 12/3/2024 đã khẳng định vai trò là khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức SCI.
Theo đó, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, SCI đã phối hợp triển khai 9 khoản viện trợ trên địa bàn tỉnh với tổng nguồn lực hỗ trợ đạt khoảng 68,776 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 5 khoản viện trợ phát triển (trị giá 62,116 tỷ đồng) và 4 khoản viện trợ khẩn cấp (trị giá 6,660 tỷ đồng).
Các đại biểu tham dự hội nghị
Thông qua các chương trình hợp tác với SCI, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: y tế và dinh dưỡng với hơn 91.700 lượt người được tiếp cận trực tiếp và gián tiếp, góp phần giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh tại Ea Súp từ 9,15 xuống 0/1.000 trẻ đẻ sống; giáo dục mang lại lợi ích trực tiếp cho 12.155 người và cải thiện điều kiện học tập, nước sạch, dinh dưỡng cho hàng nghìn học sinh; trên 7.000 trẻ em được bảo vệ tốt hơn thông qua môi trường sống an toàn tại các khu vực cung ứng cà phê; hỗ trợ 30 doanh nghiệp và chủ trang trại cà phê từng bước lồng ghép các nguyên tắc bảo vệ trẻ em vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; các hoạt động ứng phó khẩn cấp đã hỗ trợ 10.000 người dân, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương tại vùng thiên tai.
Bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng Đại diện Tổ chức SCI tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Về định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2028, hai bên thống nhất chuyển từ các dự án đơn lẻ sang xây dựng chương trình hợp tác dài hạn, bền vững, lấy người dân và trẻ em làm trung tâm. Các ưu tiên hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 tập trung vào các nội dung: thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao tính bền vững sinh kế nông hộ, lồng ghép tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em và thích ứng với biến đổi khí hậu trong các chuỗi giá trị nông nghiệp; nâng cao năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ công ở cơ sở; ưu tiên nguồn lực cho các xã vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn và các địa bàn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ kết quả triển khai dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật tại Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của Tổ chức SCI dành cho Đắk Lắk. Để thực hiện tốt định hướng hợp tác thời gian tới, đồng chí đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục làm đầu mối phối hợp; các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát nhu cầu, chuẩn bị điều kiện cần thiết để phối hợp triển khai các dự án mới cũng như xây dựng các chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2028.
Thành viên Tổ chức SCI chia sẻ các chương trình hoạt động, dự án do SCI triển khai thực hiện
UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để Tổ chức SCI và các đối tác triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn vì sự phát triển của cộng đồng và tương lai của trẻ em.
Nguyễn Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây