Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Chờ Xuân Son tỏa sáng
Thứ bảy , 22/08/2026 09:40
```
Thứ bảy , 22/08/2026 09:40
Vào lúc 20 giờ đêm nay (22/8), đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Rajamangala, gặp chủ nhà Thái Lan trong khuôn khổ trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Đây là lần thứ tư trong lịch sử hai đội gặp nhau ở một trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á.
Thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik có sự chuẩn bị tốt và tràn đầy khát vọng trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Nhà đương kim vô địch bước vào trận chung kết với phong độ ấn tượng. Từ đầu giải đến nay, đội tuyển Việt Nam ghi 17 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Điều đó cho thấy sự ổn định đáng kể của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik.
Điểm đáng chú ý trong hành trình vào chung kết của đội tuyển Việt Nam là khả năng duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Hàng thủ chơi chắc chắn, trong khi các phương án tấn công ngày càng đa dạng. Ở trận bán kết lượt về với Malaysia, Nguyễn Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị và chỉ mất không nhiều thời gian để tạo ra khác biệt. Tiền đạo này ghi cả hai bàn thắng, giúp Việt Nam giành tấm vé vào chung kết.
Phong độ chói sáng, đúng thời điểm của Xuân Son mang đến niềm tin lớn cho đội tuyển Việt Nam. Với thể lực sung mãn, kỹ thuật tốt, tiền đạo này thường chiếm ưu thế trong những pha cạnh tranh tay đôi. Trước một hàng thủ Thái Lan được tổ chức tốt, sự hiện diện của Xuân Son có thể trở thành chìa khóa để Việt Nam tìm kiếm bàn thắng trên sân khách trong hành trình bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.
HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá cao tình trạng thể lực của các cầu thủ trên hàng công và đặt kỳ vọng vào khả năng tạo ra khác biệt của những chân sút đang có phong độ tốt. Ông cho biết Xuân Son và Hoàng Hên đều có thể trạng tốt, mong chờ những bàn thắng từ các cầu thủ tấn công.
Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh, mục tiêu của đội tuyển là giành chiến thắng để hướng tới việc tạo nên dấu mốc mới. Điều quan trọng với Việt Nam là duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm và tạo được lợi thế trước khi trở về Mỹ Đình.
Xuân Son được chờ đợi tỏa sáng ở trận chung kết, lượt đi trên sân khách. Ảnh: VFF
Trong khi đó, Thái Lan cũng bước vào trận chung kết với thành tích không hề kém cạnh. Đội bóng xứ chùa vàng thắng 5 trận và chỉ thua 1 trận trên hành trình vào chung kết, ghi 14 bàn và thủng lưới 3 bàn. Ở bán kết, Thái Lan vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3, dù để thua 1-2 ở trận lượt về trên sân nhà.
Lợi thế lớn nhất của Thái Lan trong trận lượt đi là được thi đấu trên sân Rajamangala. Đây là nơi đội chủ nhà có sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ và chắc chắn sẽ gây sức ép không nhỏ lên các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy Rajamangala không phải sân đấu khiến Việt Nam phải e ngại. Đội tuyển từng giành những chiến thắng đáng nhớ tại đây, trong đó có chiến thắng 3-2 ở chung kết giải đấu gần nhất.
Ở trận tái đấu này, Thái Lan có ưu thế sân nhà và khả năng kiểm soát bóng, nhưng Việt Nam sở hữu hàng thủ chắc chắn cùng khả năng phản công nguy hiểm. Nhiều nhận định trước trận cho rằng đây sẽ là cuộc đấu giằng co, trong đó đội nào tận dụng tốt cơ hội sẽ có lợi thế lớn.
Với đội tuyển Việt Nam, một kết quả hòa hoặc chiến thắng tại Bangkok đều sẽ là nền tảng thuận lợi trước trận lượt về. Nhưng để làm được điều đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik cần một thế trận chặt chẽ, tỉnh táo và đặc biệt phải tận dụng tốt những cơ hội trước khung thành Thái Lan.
Trong thế trận được dự báo không dễ dàng ấy, người hâm mộ Việt Nam có quyền chờ đợi vào Xuân Son. Sau màn trình diễn chói sáng với cú đúp vào lưới Malaysia, tiền đạo này đang có sự tự tin và cảm giác bóng tốt. Một khoảnh khắc tỏa sáng của Xuân Son tại Rajamangala có thể tạo nên khác biệt, mở ra lợi thế quan trọng cho Việt Nam trước trận lượt về (diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình)
Đăng Triều
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây