Xã Hòa Xuân: Nỗ lực khám sàng lọc sức khỏe cho nhân dân
Thứ năm , 01/10/2026 14:32
```
Thứ năm , 01/10/2026 14:32
Tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại Trạm Y tế xã Hòa Xuân, nhiều người dân được phát hiện bệnh lý mà trước đó chưa từng biết; không ít trường hợp phải chuyển tuyến điều trị ngay sau khi khám.
Ông Huỳnh Ngọc Anh (SN 1964) ở xã Hòa Xuân đến khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc dành cho các nhóm đối tượng ưu tiên tại địa phương. Qua thăm khám chuyên khoa Mắt, bác sĩ phát hiện ông bị đục thủy tinh thể khá nặng và yêu cầu lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Đây là lần đầu tiên ông Anh đi khám mắt. Trước đó, ông chỉ nhận thấy thị lực có phần giảm sút nhưng không biết mình mắc bệnh.
Người dân được khám mắt tại Trạm Y tế xã Hòa Xuân
Trường hợp của ông Anh không phải cá biệt trong đợt khám lần này. Theo bác sĩ Hồ Thị Mỹ Dung, Phòng khám Mắt Sài Gòn Phú Yên, qua khám cho người dân, các bệnh lý thường gặp là đục thủy tinh thể và mộng thịt. Nhiều trường hợp được phát hiện khi bệnh đã ở mức độ nặng.
Tại xã Hòa Xuân, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc được tổ chức với sự phối hợp của nhiều lực lượng. Ngoài lực lượng y tế tại địa phương, UBND xã phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk và Phòng khám Mắt Sài Gòn Phú Yên tổ chức đoàn khám tại Trạm Y tế xã. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng, đoàn viên thanh niên và các hội, đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ.
Các bộ phận được phân công rõ nhiệm vụ, giúp quá trình khám diễn ra liên tục, hạn chế thời gian chờ đợi. Tại khu vực chờ, xã cũng bố trí bánh, sữa và nước uống để người dân sử dụng trong thời gian đợi đến lượt. Cách tổ chức này phù hợp với nhóm người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.
Theo bác sĩ Huỳnh Thế Vinh, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Hòa Xuân, đợt khám lần này ưu tiên 5 nhóm đối tượng gồm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Các nhóm đối tượng khác sẽ được tổ chức khám trong những đợt tiếp theo. Toàn xã dự kiến có 4.050 người được khám trong chương trình lần này.
Các lực lượng được huy động để hỗ trợ người dân trong quá trình khám sức khỏe định kỳ
Không chỉ khám tổng quát, người dân còn được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng khi có chỉ định. Tùy tình trạng sức khỏe, bác sĩ có thể chỉ định siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu. Đối với trường hợp cần chụp X-quang, người dân được bố trí phương tiện đưa đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk thực hiện.
Với quy trình khám tương đối đầy đủ và được tổ chức ngay tại địa phương, người dân không phải mất nhiều thời gian đi lại để kiểm tra sức khỏe. Theo bà Phạm Thị Phất (SN 1965), việc được khám ngay tại địa phương giúp người dân thuận tiện hơn, được bác sĩ kiểm tra tổng quát trong một lần khám.
Để hoàn thành mục tiêu khám cho 4.050 người dân trong đợt này, xã Hòa Xuân đang tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân thuộc diện khám sắp xếp thời gian đến Trạm Y tế xã. Qua đó từng bước đưa việc kiểm tra sức khỏe trở thành hoạt động thường xuyên hơn đối với người dân, nhất là những người ít có điều kiện đi khám tại các cơ sở y tế tuyến trên.
Như Thanh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây