Từ học nghề đến sinh kế bền vững
Thứ sáu , 11/09/2026 10:37
```
Thứ sáu , 11/09/2026 10:37
Hơn 5 năm nay, Tổ hợp tác xây dựng buôn Tuôr B (xã Ea Na) duy trì hoạt động hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các tổ viên.
Thành lập năm 2020, Tổ hợp tác xây dựng buôn Tuôr B hiện có 12 thành viên, đều là lao động tại địa phương. Trước đây, phần lớn các thành viên chủ yếu làm nương rẫy, việc làm theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh. Từ những kiến thức được trang bị qua học nghề, các thành viên từng bước nâng cao tay nghề, gắn bó với công việc xây dựng.
Ông Y Kun Kbuôr, Tổ trưởng Tổ hợp tác cho biết, năm 2019 ông tham gia lớp học nghề xây dựng dân dụng theo chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Sau khi hoàn thành khóa học, ông vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Nhận thấy nhu cầu xây dựng tại địa phương ngày càng tăng trong khi nhiều lao động sau học nghề chưa có việc làm ổn định, ông cùng một số người tập hợp lại, thành lập Tổ hợp tác xây dựng buôn Tuôr B để hỗ trợ nhau tìm việc và phát huy nghề đã học. Tổ hợp tác được địa phương hỗ trợ một số máy móc, thiết bị phục vụ công việc, gồm 1 cối trộn bê tông, 1 xe rùa, 1 xe càng, 10 bộ giàn giáo cùng các dụng cụ xây dựng khác. Nhờ có thêm phương tiện, công việc thuận lợi hơn, chất lượng thi công từng bước được nâng lên, tạo dựng uy tín với khách hàng.
Các tổ viên Tổ hợp tác xây dựng buôn Tuôr B, xã Ea Na trộn vật liệu phục vụ thi công công trình
Những ngày đầu hoạt động, các thành viên chủ yếu đảm nhận những phần việc vừa sức để rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Qua từng công trình, tay nghề của các tổ viên ngày càng nâng cao. Khi đã có đủ năng lực và sự gắn kết, Tổ hợp tác từng bước mở rộng quy mô công việc, nhận những công trình có yêu cầu cao hơn về kỹ thuật, chất lượng và mỹ thuật.
Qua hơn 5 năm hoạt động, Tổ hợp tác đã nhận thi công hơn 30 công trình nhà ở và hàng chục công trình khác như tường rào, chuồng trại chăn nuôi… Ngoài 12 thành viên chính thức, tổ còn tạo việc làm cho khoảng 20 thợ phụ.
Cùng với số lượng công trình ngày càng tăng, thu nhập của các thành viên cũng được cải thiện rõ rệt, bình quân mỗi người đạt từ 7 - 10 triệu đồng/tháng; những thời điểm có nhiều công trình, thu nhập của một số lao động còn cao hơn.
Tổ viên Tổ hợp tác xây dựng buôn Tuôr B thi công nhà ở cho người dân trên địa bàn
Nhờ được học nghề, có việc làm ổn định, cuộc sống của nhiều thành viên Tổ hợp tác ngày càng được cải thiện. Sau khi học nghề, anh Y Gauis Byă (buôn Kala, xã Ea Na) đã tham gia Tổ hợp tác và cùng các thành viên thực hiện nhiều công trình nhà ở tại địa phương. Công việc đều đặn giúp gia đình anh có thêm nguồn thu nhập ổn định. Từ nguồn thu nhập này, vợ chồng anh đã xây dựng được căn nhà kiên cố, có điều kiện chăm lo cho các con ăn học.
Theo anh Y Gauis Byă, nghề thợ hồ tuy vất vả nhưng có lợi thế là được làm việc gần nhà, chủ động về thời gian và có thể sắp xếp công việc nương rẫy. Với tay nghề hiện nay, nếu làm công trình tại địa phương, anh được trả khoảng 400.000 đồng/ngày; nếu đi làm xa, mức thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày.
Tương tự, nghề xây dựng đã mang lại nguồn thu nhập chính của gia đình anh Y Bin Yamin Byă (buôn Kala, xã Ea Na). Anh cho biết, những năm gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng trên địa bàn tăng, vì vậy Tổ hợp tác nhận được nhiều việc hơn. Nhờ đó, các thành viên có việc làm khá đều, có thời điểm thu nhập đạt từ 10 - 12 triệu đồng.
Thực tế hoạt động của Tổ hợp tác xây dựng buôn Tuôr B cho thấy, đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm là hướng đi phù hợp đối với lao động nông thôn, nhất là lao động vùng đồng bào DTTS. Khi có nghề và có việc làm tại chỗ, người dân có thêm điều kiện nâng cao thu nhập, chăm lo gia đình mà không phải rời quê đi làm ăn xa.
Hoàng Tuyết
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây