Nông dân sản xuất xanh, thân thiện môi trường
Thứ sáu , 31/07/2026 15:29
```
Thứ sáu , 31/07/2026 15:29
Trước những thách thức của biến đổi khí hậu, cùng với sự đồng hành của các cấp ngành, nông dân Đắk Lắk đã từng bước thay đổi tư duy, chủ động sản xuất hướng đến nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.
Trên diện tích 1,3 ha sầu riêng tại xã Ea M'droh, ông Nguyễn Sơn Trường đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, kết hợp ứng dụng công nghệ số trong quản lý vườn cây. Toàn bộ quy trình từ tưới nước, bón phân đến theo dõi sâu bệnh được vận hành trên cùng một hệ thống, có sự hỗ trợ của dữ liệu thời tiết và các thiết bị thông minh. Ông Trường cho biết, từ khi áp dụng hệ thống tưới tự động, các quy trình đều được cài đặt theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Năm nay, vườn sầu riêng bước vào vụ thu bói, dự kiến đạt khoảng 5 tấn quả.
Không riêng gì ông Trường, để thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã thay đổi tư duy, chủ động hướng đến sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững. Tại hội thảo "Nông dân Đắk Lắk với công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu" vừa được Hội Nông dân tỉnh tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học và hội nông dân các địa phương đã chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực nhằm giúp nông dân chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan. Trong đó, trọng tâm là chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống sang nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện khô hạn, tiết kiệm nước, giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Mô hình sầu riêng canh tác theo hướng xanh, thân thiện với môi trường của ông Nguyễn Sơn Trường
Bà Lê Thị Phiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Tuy Hòa chia sẻ, thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là thay đổi kỹ thuật canh tác mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, từ khai thác tài nguyên sang sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển theo chuỗi giá trị.
Bên cạnh sự chủ động của nông dân, các ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng cần tăng cường sự liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức Hội trong việc nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Khi những giải pháp khoa học được đưa đến tận đồng ruộng, chuồng trại và người nông dân được đồng hành trong quá trình chuyển đổi, việc thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ trở nên thiết thực và bền vững hơn.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để phát triển nông nghiệp bền vững, nông dân cần tiếp tục thay đổi nhận thức, đẩy mạnh áp dụng các giải pháp canh tác thân thiện với môi trường như tưới nước tiết kiệm, sử dụng phân bón hợp lý, tăng cường phân hữu cơ và bảo vệ tài nguyên đất, nước.
Vân Anh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây