Quyết tâm giữ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học
Thứ hai , 27/07/2026 15:37
```
Thứ hai , 27/07/2026 15:37
Nhiều năm qua, công tác bảo vệ rừng đạt nhiều kết quả tích cực, tình trạng phá rừng được kiềm chế, qua đó tạo điều kiện để hệ sinh thái rừng tự nhiên từng bước phục hồi.
Hiện tổng diện tích đất rừng ở phía Đông tỉnh là hơn 261.330 ha, trong đó hơn 241.633 diện tích đất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng 48%.
Rừng tự nhiên chủ yếu là rừng kín lá rộng thường xanh. Đặc điểm tự nhiên đa dạng nên khu vực này có nhiều cây gỗ quý. Khu vực Tây Hòa, Sông Hinh có các loài chủ yếu như: chò chai, cồng, kiền kiền. Khu vực Đồng Xuân, Sơn Hòa có chò xót, chiêu liêu xanh. Còn khu vực ven biển thường có các loại cây trâm đỏ, cồng, ngát, giẻ, bình linh.
Chuyên gia Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên khảo sát thực địa tại những cánh rừng tự nhiên khu vực Tây Hòa và ghi nhận sự hiện diện của rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata)
Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý khoảng 26.000 ha diện tích rừng tự nhiên. Trước đây, nơi này từng là điểm nóng về phá rừng. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, tình trạng phá rừng, vi phạm Luật Lâm nghiệp được kiểm soát. Đây là cơ sở để những cánh rừng tự nhiên, giá trị sinh học được phục hồi và phát triển.
Mới đây, Viện Sinh thái nhiệt đới (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga) khảo sát đa dạng sinh học tại lâm phần và ghi nhận tê tê Java (Manis Javanica) tại các cánh rừng tự nhiên thông qua bẫy ảnh. Qua đó cho thấy vai trò của rừng phòng hộ Sông Hinh không chỉ giới hạn ở chức năng phòng hộ đầu nguồn, mà còn có giá trị lớn trong bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp.
Ông Đặng Việt Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh cho biết: “Những cánh rừng tự nhiên ở thượng nguồn Sông Hinh đang hồi sinh, nhiều động vật quý hiếm xuất hiện. Đây là tín hiệu tích cực của công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời là động lực để cán bộ, nhân viên đơn vị tiếp tục vượt khó giữ gìn giá trị cho rừng thượng nguồn”.
Vọoc chà vá chân xám được các chuyên gia phát hiện tại rừng tự nhiên xã Phú Mỡ
Tương tự, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân cũng đang quản lý diện tích rừng tự nhiên lớn, đa dạng sinh học cao cùng nhiều động vật quý hiếm. Qua khảo sát ở Tây Hòa, Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên (Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam) ghi nhận sự hiện diện của rùa hộp trán vàng miền Nam, vượn đen má vàng, voọc chà vá chân đen… Việc các động vật quý hiếm tiếp tục xuất hiện cho thấy sinh cảnh tự nhiên đang được duy trì, phục hồi, phát triển phù hợp cho loài đặc hữu, phản ánh hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Tại xã Phú Mỡ cũng ghi nhận nhiều đàn voọc chà vá chân xám sinh sống tập trung tại các tiểu khu rừng tự nhiên 50, 52, 53 và 61 thuộc lâm phần xã Phú Mỡ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân quản lý. Đây là loài đặc hữu của Việt Nam, nằm trong danh mục loài cực kỳ nguy cấp (CR) thuộc Sách đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, nhiều đoàn chuyên gia thường xuyên phối hợp với các đơn vị khảo sát sự đa dạng sinh học và ghi nhận nhiều động vật quý hiếm trong diện tích rừng tự nhiên. Đây là cơ sở khẳng định môi trường tự nhiên, những cánh rừng ở thượng nguồn đang hồi sinh mạnh mẽ.
Nhật Huy
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây