Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản bứt phá
Thứ hai , 06/07/2026 15:23
```
Thứ hai , 06/07/2026 15:23
6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng kim ngạch đạt khoảng 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều ngành hàng ghi nhận mức tăng tích cực như thủy sản, sản phẩm chăn nuôi và hạt tiêu...
Xuất khẩu thủy sản tiếp tục ghi nhận tăng trưởng khả quan. Ảnh: Quang Vinh.
Nhiều mặt hàng tăng trưởng tích cực
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa hoàn toàn ổn định và các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn ghi nhận kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 73-74 tỷ USD trong cả năm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), thủy sản, lâm sản, sản phẩm chăn nuôi và nhiều mặt hàng nông sản tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, dù áp lực giảm giá xuất khẩu vẫn hiện hữu ở một số ngành hàng chủ lực. Cụ thể, xuất khẩu nông sản đạt 18,59 tỷ USD, tăng 0,2%; thủy sản đạt 5,7 tỷ USD, tăng 11,4%; lâm sản đạt 9,2 tỷ USD, tăng 4,6%; sản phẩm chăn nuôi đạt 375,8 triệu USD, tăng 34,6...
Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Nam, chiếm 44,4% tổng kim ngạch, tiếp theo là châu Mỹ với 21,4% và châu Âu với 14,4%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang châu Á tăng 11%, châu Âu tăng 2,2% và châu Đại Dương tăng 21,1%.
Theo từng thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với thị phần 21,3%, tiếp đến là Hoa Kỳ (19%) và Nhật Bản (6,8%). Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 23,1%, Nhật Bản tăng 1,6%, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 3,6%.
Ở nhóm nông sản chủ lực, rau quả và hồ tiêu là hai điểm sáng tăng trưởng. Xuất khẩu rau quả đạt 3,65 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước; riêng thị trường Trung Quốc tăng 27,9%, Hoa Kỳ tăng 12,2% và Hàn Quốc tăng 8,4%.
Theo ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dư địa phát triển của ngành vẫn còn rất lớn khi hơn 70% rau quả xuất khẩu hiện vẫn ở dạng tươi. Vì vậy, đầu tư vào chế biến sâu sẽ là động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị sản phẩm, giảm rủi ro trước biến động thương mại và gia tăng khả năng cạnh tranh.
Cơ hội song hành với thách thức
Theo Thứ trưởng Bộ NNMT Đặng Ngọc Điệp, kết quả sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm rất khả quan và dự kiến vượt kế hoạch đề ra. Thông thường, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sẽ tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm nhờ nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn tăng vào dịp cuối năm, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 73-74 tỷ USD trong năm 2026. Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội vẫn còn không ít thách thức. Trong đó, áp lực giảm giá ở nhiều mặt hàng chủ lực cùng sự suy giảm tại một số thị trường lớn đòi hỏi ngành nông nghiệp cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.
Dữ liệu báo cáo 6 tháng đầu năm của Bộ NNMT cho thấy, trong khi rau quả đang mở ra nhiều dư địa tăng trưởng thì thủy sản lại đứng trước không ít thách thức. Dù vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng 2 con số, song ngành thủy sản đang chịu áp lực lớn từ chính sách thuế quan, rào cản kỹ thuật, chi phí năng lượng và cạnh tranh quốc tế.
Theo bà Lê Hằng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, triển vọng xuất khẩu tôm năm 2026 sẽ tiếp tục chịu sức ép khi chi phí đầu vào còn cao, thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến sản lượng nuôi, trong khi cạnh tranh từ Ecuador, Indonesia và Ấn Độ ngày càng gay gắt. Chưa hết, ngành tôm còn phải ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại, nhất là tại thị trường Hoa Kỳ.
Đối với cá tra, chi phí sản xuất tăng đang ảnh hưởng đến kế hoạch thả nuôi và nguồn nguyên liệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường cũng đang mở ra những cơ hội mới khi sản lượng loại cá minh thái trên thế giới giảm khoảng 30%. Điều này có thể giúp cá tra Việt Nam mở rộng thị phần nhờ lợi thế về nguồn cung, giá cả cạnh tranh.
Theo bà Lê Hằng, xuất khẩu thủy sản năm 2026 có thể tăng trưởng khoảng 8-10%, với kim ngạch trên 12 tỷ USD. Chìa khóa để duy trì tăng trưởng không chỉ nằm ở việc mở rộng thị trường mà còn ở khả năng nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư chế biến sâu, phát triển logistics hiện đại, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Lê Bảo
Nguồn: daidoanket.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây